Tổng thống Mỹ đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ kêu gọi tăng chi tiêu trong nước và quân sự, động thái sẽ khởi nguồn cho một sự đối đầu mới với phe Cộng hòa tại quốc hội. 


Ông Barack Obama sẽ kêu gọi tăng chi tiêu trong nước và quân sự.


Ông Obama dự định sẽ thông báo các kế hoạch của mình trong một cuộc gặp với các thành viên Đảng Dân chủ tại quốc hội ở Philadelphia ngày 29/1.


Ngân sách tài khóa 2016 mà Nhà Trắng dự định công bố ngày 2/2 nói trên sẽ cấp tiền cho nhiều chương trình mà phe Cộng hòa khó có khả năng ủng hộ.



TN(theo Reuters)

Tổng thống Mỹ ký ban hành dự luật chi tiêu quốc phòng 2015
Tổng thống Mỹ ký ban hành dự luật chi tiêu quốc phòng 2015

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật chi tiêu ngân sách quốc phòng trị giá gần 600 tỷ USD cho tài khóa 2015 (bắt đầu từ 1/10 vừa qua), trong đó bao gồm quỹ khẩn cấp cho các chiến dịch quân sự chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN