Tổng Tham mưu trưởng quân đội CHDCND Triều Tiên bị tước mọi chức vụ

Hãng thông tấn chính thức của CHDCND Triều Tiên ngày 16/7 đưa tin Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong-Ho đã bị tước bỏ tất cả chức vụ do sức khỏe kém.


Nguồn tin cho biết cuộc họp của Bộ chính trị đảng cầm quyền Bắc Triều Tiên ngày 15/7 đã quyết định “rút ông Ri Yong-Ho khỏi tất cả các chức vụ... do tình trạng đau ốm của ông".

Ông Ri Yong-Ho (trái) và nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Ảnh: Internet.


Các chức vụ của ông Ri Yong-Ho bao gồm ủy viên Bộ Chính trị và Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương của đảng Lao động Triều Tiên.


Ông Ri Yong-Ho, 69 tuổi, lên nắm quyền điều hành quân đội năm 2009 với chức danh chính thức là Tổng Tham mưu trưởng. Ông được cho là nhân vật chính hỗ trợ cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi và ít kinh nghiệm Kim Jong-Unsau khi ông này tiếp nhận quyền lãnh đạo đất nước từ cha mình - cố chủ tịch Kim Jong Il – hồi cuối năm ngoái.


Trong những tháng gần đây, ông Ri Yong-Ho thường tháp tùng nhà lãnh đạo, đại tướng Kim Jong-Un, trong các chuyến thăm căn cứ quân sự.



VH

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN