Thái Lan:

Tòa án Tối cao truy nã cựu Thủ tướng Thaksin

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 11/10 đã phát lệnh truy nã cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra (ảnh) với những cáo buộc lạm quyền mới nhất nhằm vào nhân vật nhiều tai tiếng này.


Ông Thaksin, bị phế truất sau cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và đang sống lưu vong để trốn tránh án tù khác với tội danh tham nhũng, là một trong 27 bị cáo sẽ phải hầu tòa do liên quan tới nhiều khoản nợ mà Ngân hàng nhà nước Krung Thai công bố. Một trong số chín thẩm phán phụ trách xét xử cho biết việc ông Thaksin vắng mặt tại tòa án Băngcốc "là hành vi lẩn tránh".

"Tòa án quyết định phát lệnh truy nã riêng đối với bị cáo Thaksin và phiên tòa xét xử ông sẽ bị treo cho tới khi bên công tố có thể đưa ông Thaksin ra hầu tòa", thẩm phán này nói.

Ông Thaksin Shinawatra trước nay vẫn là nhân vật gây nhiều tranh cãi tại Thái Lan bị chia rẽ về mặt chính trị, nơi mà em gái ông, bà Yingluck Shinawatra đang làm thủ tướng. Ông sẽ phải đối mặt với năm cáo buộc, trong đó có lạm dụng quyền lực và vi phạm luật ngân hàng cùng với nhiều bị cáo khác.



TTXVN/Tin tức
Thái Lan cấp lại hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin
Thái Lan cấp lại hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin

Chính phủ Thái Lan ngày 16/12 cho biết, nước này đã cấp lại hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đang sống lưu vong để tránh án phạt tù vì tội tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN