Tòa án Thái Lan yêu cầu phần lớn nội các của bà Yingluck từ chức

Ngày 7/5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã yêu cầu phần lớn nội các của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra từ chức cùng với nhà lãnh đạo này.

Theo phán quyết trên, bà Yingluck và 9 thành viên khác trong nội các hiện nay phải rời nhiệm sở.

Trước đó, Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết cách chức Thủ tướng tạm quyền Yingluck vì lạm quyền, động thái có thể đẩy quốc gia Đông Nam Á này chìm sâu hơn vào khủng hoảng chính trị.


T.N (theo AP)
Tòa án Hiến pháp Thái Lan cách chức Thủ tướng Yingluck
Tòa án Hiến pháp Thái Lan cách chức Thủ tướng Yingluck

Ngày 7/5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan (TCC) đã cách chức Thủ tướng tạm quyền nước này Yingluck Shinawatra vì vi phạm hiến pháp và lạm quyền trong vụ điều chuyển công tác của một quan chức an ninh hồi năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN