Tòa án Ai Cập ra lệnh xét xử lại cựu Tổng thống Mubarak

Các nguồn tin tòa án cho biết ngày 13/1, một tòa án Ai Cập đã đảo ngược mức án tù 3 năm đối với cựu Tổng thống Hosni Mubarak do những cáo trạng tham nhũng và ra lệnh tiến hành xét xử lại vụ án biển thủ công quỹ này.


Cựu tổng thống Cập Hosni Mubarak. Ảnh: AFP.


Trước đó, hồi tháng 5/2013, một tòa án cấp thấp hơn từng tuyên phạt ông Mubarak 3 năm tù giam do biển thủ công quỹ hơn 100.000 Bảng Ai Cập (khoảng 14 triệu USD) khi còn đương chức. Hồi tháng 11, một tòa án khác cũng đã bác bỏ các cáo trạng nhằm vào cựu Tổng thống Mubarak liên quan tới việc âm mưu giết hại những người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 2011 dẫn đến lật đổ ông này, cũng như tuyên trắng án trong 2 vụ nhận hối lộ.

Hiện ông Mubarak đang thụ án trong một bệnh viện quân y ở thủ đô Cairo.




TN (theo AFP, Reuters)
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak phủ nhận mọi cáo buộc
Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak phủ nhận mọi cáo buộc

Trong phiên tòa xét xử ngày 13/8, Tổng thống Ai Cập bị phế truất Hosni Mubarak đã phủ nhận ra lệnh giết hại những người biểu tình trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ hồi năm 2011, lật đổ chế độ kéo dài suốt 30 năm của nhà lãnh đạo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN