Tin tặc tấn công Trung tâm Hàng không vũ trụ Đức

Truyền thông Đức ngày 13/4 đã đồng loạt đưa tin về việc Trung tâm Hàng không vũ trụ của Đức (DLR) bị tin tặc tấn công. Rất nhiều máy tính của DLR bị nhiễm virút trojan và các phần mềm do thám khác.


DLR đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết chính phủ liên bang Đức đánh giá đây là vụ việc "hết sức nghiêm trọng" vì vụ tấn công liên quan tới các thông tin về công nghệ quốc phòng và công nghệ tên lửa của nước này.


Theo báo "Tấm gương", có những dấu hiệu cho thấy các tin tặc Trung Quốc có thể là thủ phạm đứng sau vụ tấn công này. Các chuyên gia công nghệ thông tin Đức đã phát hiện thấy trong mã của một số virút trojan có ký tự tiếng Trung. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây là cách các tin tặc ngụy trang để đánh lạc hướng và chủ mưu thực sự có thể là phương Tây.


M.H (P/v TTXVN tại Đức)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN