Tin tặc 'Anonymous' tấn công Bộ Tư pháp Anh

Nhóm tin tặc "Anonymous" đã tuyên bố đánh sập trang web của Bộ Tư pháp Anh để trả đũa vai trò của London (Luân Đôn) trong việc xử lý ông Julian Assange, người sáng lập ra trang web WikiLeaks.


Ngày 20/8, Bộ Tư pháp Anh cho biết đang tiến hành xem xét kỹ các báo cáo cho rằng các nhà hoạt động trực tuyến đã tấn công vào trang web của bộ này.

Anonymous ngày 20/8 đã cảnh báo trên trang mạng xã hội Twitter rằng chúng đang nhắm vào các trang web của Bộ Tư pháp và Bộ Việc làm và Trợ cấp.

Nữ phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Anh cho biết trang web của bộ hiện đang gặp một số vấn đề, song không nói rõ hơn.

Tuy nhiên, ngày 21/8 trang chủ website của Bộ Tư pháp đã hoạt động bình thường.


Hiện ông Assange đang lánh nạn bên trong Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô London để tránh bị dẫn độ tới Thụy Điển, nơi ông bị dính tới các cáo buộc có các hành vi tình dục sai trái.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN