Tìm thấy các thi thể nạn nhân đầu tiên vụ máy bay Germanwings

Các nhân viên cứu hộ đã bắt đầu tìm thấy các thi thể nạn nhân đầu tiên của chiếc máy bay Airbus A320 gặp nạn tại vùng núi Alps của Pháp ngày 24/3.


Trực thăng đưa các nhân viên cứu hộ tiếp cận hiện trường máy bay rơi. Ảnh: AP


Máy bay trực thăng đã bắt đầu di dời các thi thể nạn nhân xấu số tìm thấy tại hiện trường lên máy từ chiều ngày 25/3 (theo giờ địa phương). Tuy nhiên, công tác này đã buộc phải dừng lại sau đó do trời chuyển tối.


Vùng núi nơi chiếc máy bay của Đức rơi xuống nằm ở độ cao 1.500 mét trên mực nước biển, có địa hình hiểm trở nên chỉ tiếp cận được bằng máy bay trực thăng hoặc bằng cách leo núi.


Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc này vẫn đang được điều tra. Song có một giả thuyết mới đây cho rằng kính chắn gió tại buồng lái đã bị vỡ, khiến tổ lái bị thiếu khí oxy để thở.


 

Hoàng Trang (theo Mirror)

 

Vụ máy bay rơi ở Pháp: Phi công bị 'nhốt' ngoài buồng lái
Vụ máy bay rơi ở Pháp: Phi công bị 'nhốt' ngoài buồng lái

Một trong 2 phi công lái chiếc máy bay số hiệu 4U9525 của hãng hàng không Germanwings đã bị “nhốt” ngoài buồng lái trước máy bay rơi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN