Thủy thủ trên tàu Triều Tiên bị bắt giữ tại Panama được trả tự do

Ngày 27/11, Chính phủ Panama thông báo đang tiến hành các thủ tục trả tự do cho phần lớn các thủy thủ có mặt trên tàu “Chong Chon Gang” của CHDCND Triều Tiên, bị tạm giữ tại kênh đào Panama cách đây 4 tháng vì chở một khối lượng lớn vũ khí không khai báo.

Tàu "Chong Chon Gang" bị bắt giữ tại kênh đào Panama. Ảnh: Internet.


Giám đốc Vụ phân tích chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Panama, Tomas Cabal cho biết sau một thời gian điều tra cơ quan chức năng nhận thấy 32 trong tổng số 35 thủy thủ “dường như không biết về sự tồn tại của số vũ khí trên tàu” và họ sẽ rời khỏi nước này trong hai ngày 27 và 28/11.

Trong khi đó, 3 chỉ huy của con tàu trên vẫn sẽ bị tạm giam và phải đối mặt với cáo buộc gây nguy hiểm an ninh cho Panama.

Riêng về con tàu “Chong Chon Gang”, phía Panama khẳng định sẽ chỉ trả lại cho chủ sở hữu khi đã nhận đủ khoản tiền nộp phạt 1 triệu USD.

Tàu “Chong Chon Gang” bị tạm giữ tại kênh đào Panama hôm giữa tháng 7 khi chuẩn bị đi vào kênh đào Panama nối Thái Bình Dương – Đại Tây Dương vì nghi ngờ chở ma túy. Tuy nhiên khi kiểm tra cơ quan chức năng sở tại phát hiện tàu này chở 240 tấn vũ khí không khai báo được cất giấu dưới các bao tải đường, trong đó có hệ thống rađa điều khiển tên lửa đất đối không, hai máy bay Mig-21 và 12 động cơ của loại máy bay này, cùng với một lô đạn súng phóng lựu và thuốc nổ.

Ngay sau đó, chính phủ Cuba đã ra thông cáo xác nhận số vũ khí “lỗi thời” trên thuộc sở hữu của nước này và được gửi tới Triều Tiên để bảo dưỡng và sửa chữa.

Giữa tháng 8 vừa qua Liên hợp quốc cũng đã cử một phái đoàn thanh sát tới Panama để xác định xem liệu tàu “Chong Chon Gang” có vận chuyển vũ khí trái phép, và có sự vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên hay không.


Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN