Thủ tướng Thái Lan bác tin đồn đảo chính

Ngày 16/6, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã bác bỏ tin đồn về một cuộc đảo chính của các sĩ quan quân đội cấp cao.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (phải). Ảnh: THX/ TTXVN


Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Prayuth nói: "Người ta muốn reo rắc sự bất ổn. Nhưng tôi xin hỏi là ai sẽ đứng ra tổ chức đảo chính? Đây chỉ là một sự thêu dệt".

Bên cạnh đó, ông khẳng định lòng tin của nước ngoài đối với Thái Lan vẫn cao. Các nước đều hài lòng với tình hình ở Thái Lan và muốn đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này.


Trong khi đó, cảnh sát cho biết đang truy tìm những đối tượng đứng sau tin đồn rằng một nhóm chỉ huy cấp cao trong quân đội đang âm mưu lật đổ chính quyền quân sự.

TN (Theo Reuters)
Tướng Thái Lan đối mặt 13 tội danh liên quan đến buôn người
Tướng Thái Lan đối mặt 13 tội danh liên quan đến buôn người

Trung tướng quân đội Thái Lan Manas Kongpan, người đã ra trình diện cảnh sát, phải đối mặt với 13 tội danh liên quan đến buôn người di cư từ Myanmar và Bangladesh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN