Thủ tướng Israel tuyên bố chưa thay đổi chính sách với Palestine

Ngày 19/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phủ nhận việc ông từ bỏ cam kết của mình về việc thành lập một nhà nước Palestine, song cho biết các điều kiện chính trị hiện nay khiến việc thực hiện khả năng đó còn xa vời.

 Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình MSNBC, ông Netanyahu khẳng định: “Tôi không muốn một giải pháp 1 nhà nước. Tôi muốn một giải pháp 2 nhà nước hòa bình, bền vững. Nhưng để đạt được điều đó, tình hình phải thay đổi”.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Netanyahu dường như là sự rút lại những bình luận trước đó của ông trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua - động thái đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội Mỹ.

Ông Netanyahu cũng tuyên bố chính quyền Palestine nên cắt đứt các mối quan hệ với phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đang kiểm soát Dải Gaza và tham gia vào các cuộc hòa đàm “thực chất” với Israel.


TN
(Theo Reuters, AFP)
Ông Netanyahu sẽ lập chính phủ mới trong vài tuần tới
Ông Netanyahu sẽ lập chính phủ mới trong vài tuần tới

Thủ tướng Israel hy vọng sẽ thành lập một chính phủ mới trong vòng vài tuần sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN