Thủ tướng Anh bổ nhiệm các tân Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng

Ngày 15/7, Thủ tướng Anh David Cameron đã bổ nhiệm ông Philip Hammond làm tân Ngoại trưởng trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang xúc tiến nỗ lực cải tổ nội các trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2015.

 

Tân ngoại trưởng Anh Philip Hammond (bên phải). Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Hammond, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2011, sẽ thay thế vị trí của ông William Hague vừa từ chức tối 14/7. Ngoài ra, Thủ tướng Cameron cũng bổ nhiệm ông Michael Fallon, từng giữ chức Bộ trưởng Kinh doanh, Doanh nghiệp và Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề năng lượng, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Hammon.


Trước đó, ông Hammond từng tuyên bố sẽ ưu tiên phương án rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) nếu Thủ tướng Cameron không thể đảm bảo những điều kiện tốt hơn cho một quốc gia thành viên. Hồi đầu năm, ông Fallon cũng đề xuất Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Cameron nên vận động Anh rút khỏi EU nếu cuộc tái đàm phán về mối quan hệ giữa Anh và EU không đạt được kết quả.

 

TTXVN/ Tin tức

Tổng thống Nga và Thủ tướng Anh hội đàm trực tiếp về Ukraine
Tổng thống Nga và Thủ tướng Anh hội đàm trực tiếp về Ukraine

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 2/6 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm trực tiếp với Thủ tướng nước này David Cameron về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN