Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab được tuyên trắng án

Truyền thông Ai Cập ngày 8/9 cho biết Thủ tướng nước này, ông Ibrahim Mahlab đã được tòa án xóa bỏ cáo buộc phá hoại đường dây truyền tải điện liên quan đến Công ty Arab Contractors, nơi ông từng giữ chức Giám đốc điều hành trong suốt hơn 10 năm.

Năm 2013, ông Mahlab bị tuyên phạt 6 tháng tù và nộp phạt 500 bảng Ai Cập (gần 70 USD) với cáo buộc Công ty Arab Contractors đã làm hư hại đường dây tải điện tại thành phố vệ tinh 6/10 trong quá trình thi công công trình tại đây.

Ông Mahlab giữ chức Giám đốc điều hành Công ty Arab Contractors - tập đoàn xây dựng hàng đầu tại khu vực Trung Đông - từ năm 2001 đến khi tham gia nội các lâm thời của Thủ tướng Hazem el-Beblawi vào năm 2013.

Sau khi lên kế nhiệm ông el-Beblawi vào cuối tháng 2/2014, ông Mahlab tiếp tục được tân Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi chỉ định đứng ra thành lập chính phủ mới vào đầu tháng 6 vừa qua.



TN
Thủ tướng Ai Cập không tin xảy ra nội chiến
Thủ tướng Ai Cập không tin xảy ra nội chiến

Trong lần trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el-Beblawi tuyên bố, ông không lo ngại về khả năng xảy ra nội chiến tại Ai Cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN