Thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra cảnh báo Liban

Trong một thông điệp ghi âm mới được đăng tải trên mạng tối 4/11, Abu Mohamed al-Jolani, thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra - một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Syria - đã cảnh báo quốc gia láng giềng Liban rằng “một cuộc chiến thực sự” tại nước này vẫn chưa bắt đầu.

Một thành viên của nhóm Mặt trận Al-Nusra tại một trạm kiểm soát ở biên giới giữa Syria và Jordan. Ảnh: Reuters.


Al-Jolani đã cảnh báo rằng phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah tại Liban sẽ phải hối tiếc vì can dự vào cuộc xung đột tại Syria để ủng hộ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Al-Jolani nói: “Các anh em của chúng tôi tại Qalamun đang chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ”, ám chỉ một khu vực miền núi trải dọc biên giới Syria - Liban. Tên này nhấn mạnh “một cuộc chiến thực sự tại Liban vẫn chưa bắt đầu” và thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah sẽ phải “hối tiếc về những gì đã làm với người Hồi giáo dòng Sunni tại Syria”.

Quyết định triển khai các tay súng của Hezbollah nhằm hỗ trợ chế độ của ông Assad đã làm dấy lên cơn thịnh nộ của các nhóm ôn hòa và cực đoan tại Syria.


TN (Theo AFP)
Nhóm Mặt trận al-Nusra hành quyết một binh sĩ Liban
Nhóm Mặt trận al-Nusra hành quyết một binh sĩ Liban

Nhóm Hồi giáo cực đoan "Mặt trận al-Nusra" tại Syria có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã sát hại một trong những binh sĩ mà chúng giam giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN