Thủ lĩnh IS trọng thương

Mạng tin "Al Arabiya News" đêm 20/1 dẫn tuyên bố của Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi cho biết Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã bị trọng thương trong một vụ không kích do Iraq tiến hành tại thị trấn al-Qa'im phía tây bắc Iraq, dọc biên giới với Syria.

Thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi tại một thánh đường Hồi giáo ở Mosul, Iraq. Ảnh: Reuters


Ông Haidar al-Abadi nói: "Ông ta đã thoát chết một cách kỳ lạ… Đôi khi ông ta có mặt tại Mosul, nhưng ông ta chủ yếu sống ở Syria, chứ không ở Iraq". Thủ tướng Iraq đồng thời cho biết thêm al-Baghdadi hiện đã chuyển tới một địa điểm khác.

Trong một diễn biến khác, báo cáo của Nhóm nghiên cứu khủng hoảng quốc tế (ICG) ngày 20/1 cho biết có tới 4.000 người ở các nước Hồi giáo Trung Á được cho là đã gia nhập nhóm thánh chiến IS. Theo ICG, do nghèo khó, khoảng "từ 2.000-4.000 người trong 3 năm qua đã quay lưng lại với các nhà nước theo đường lối thế tục của họ để tìm kiếm một nhà nước cực đoan". Con số này cao hơn nhiều so với con số chính thức là vài trăm người do chính phủ các nước Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan và Kyrgyzstan công bố.


TN

Thủ tướng Nhật Bản hủy công du vì vụ IS bắt cóc con tin
Thủ tướng Nhật Bản hủy công du vì vụ IS bắt cóc con tin

Ngày 20/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy một phần chuyến công du Trung Đông để tập trung giải quyết vụ bắt cóc con tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN