Thỏa thuận thương mại EU-Ukraine có hiệu lực từ 2016

Ngày 7/5, Ủy viên Thương mại châu Âu Cecilia Malmstrom thông báo thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine sẽ được triển khai từ đầu năm 2016 bất chấp việc Nga kêu gọi tiếp tục trì hoãn thực thi thỏa thuận.


Hệ thống siêu thị Metro tại Ukraine.


Phát biểu với báo giới trước cuộc gặp với các bộ trưởng thương mại EU tại Brussels, bà Malmstrom nói: "Nga không có quyền quyết định. Liên minh châu Âu, các nước thành viên EU và Ukraine đã tuyên bố rất rõ ràng ngày 1/1/2016 là thời điểm (bắt đầu triển khai thỏa thuận)". Việc thực thi thỏa thuận sẽ diễn ra muộn hơn 1 năm so với kế hoạch trước đó do Nga tìm cách ngăn cản các nỗ lực của châu Âu liên kết với Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo Moskva sẽ hạn chế Ukraine tiếp cận các thị trường quan trọng của Nga nếu Kiev thực thi bất kỳ nội dung nào của thỏa thuận thương mại trên. Trong khi đó, EU tuyên bố sẵn sàng thảo luận các vấn đề thương mại mà Moskva quan ngại, đồng thời sẽ tổ chức một cuộc gặp 3 bên với Nga và Ukraine vào cuối tháng này.




TN(theo Reuters)
Cơn ác mộng Ukraine tiếp theo của châu Âu
Cơn ác mộng Ukraine tiếp theo của châu Âu

Chiến lược tái cơ cấu nợ chính thức của Ukraine có vẻ nhằm gây áp lực để đạt được mục đích: hoặc là các chủ nợ của Ukraine phải nhượng bộ hoặc là để Kiev rơi vào tình trạng vỡ nợ tài chính hàng loạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN