Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu 49 con tin bị IS bắt cóc

Ngày 20/9, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết 49 con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ tại thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, hồi tháng 6 vừa qua đã được cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa trở về quê hương an toàn.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu.


Các con tin, bao gồm cả những nhà ngoại giao, binh sĩ và trẻ em, bị bắt giữ tại tòa Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6. Theo Thủ tướng Davutoglu, họ được đưa đến thành phố Sanliurfa, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó hôm 11/6, các phiến quân IS đã chiếm Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ phủ Mosul thuộc tỉnh Nineveh, miền Bắc Iraq và bắt cóc lãnh sự cùng 24 nhân viên của cơ quan ngoại giao này.


TN (Theo Reuters)
 IS lên kế hoạch “giết người thị uy” ở Australia
IS lên kế hoạch “giết người thị uy” ở Australia

Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết một trong những thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lệnh cho các thuộc hạ của hắn ở Australia thực hiện một loạt vụ “giết người thị uy”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN