Thổ Nhĩ Kỳ: AKP tìm kiếm giải pháp thành lập chính phủ liên minh

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 10/6 tuyên bố Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền sẽ đàm phán với phe đối lập về việc thành lập chính phủ liên minh sau khi AKP mất đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 7/6.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu trả lời báo giới ở Konya ngày 7/6/2015. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng AKP sẽ cân nhắc mọi khả năng, bao gồm cả bầu cử sớm, nếu cuộc đàm phán thất bại. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn được truyền trực tiếp trên truyền hình, ông Davutoglu nói: "AKP sẽ chủ trì cuộc đàm phán thành lập liên minh song nếu các đảng khác ngăn cản điều này, chúng tôi sẽ cân nhắc mọi khả năng".


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông đã sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán với 3 đảng đối lập có ghế trong quốc hội, trong đó có Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) ủng hộ người Kurd.

TN (theo AFP)
Những thay đổi đến với Thổ Nhĩ Kỳ sau bầu cử
Những thay đổi đến với Thổ Nhĩ Kỳ sau bầu cử

Kết quả bất ngờ trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy một thay đổi mới khi đảng AKP phải thành lập chính phủ liên minh sau 13 năm là đảng cầm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN