Thợ mỏ Ukraine biểu tình đòi trả nợ lương

Một nhóm công nhân mỏ Ukraine ngày 22/4 đã phá vỡ 2 hàng rào cảnh sát và tiến vào tòa nhà văn phòng Tổng thống Petro Poroshenko ở thủ đô Kiev để yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng và công nghiệp than nước này, Vladimir Demchisin, từ chức và trả nợ lương cho công nhân mỏ.

Hơn 1.000 thợ mỏ đã biểu tình trước văn phòng tổng thống Ukraine yêu cầu ông Demchisin từ chức. Những người biểu tình cũng yêu cầu ngừng ngay việc "phá hủy ngành than", đảm bảo việc làm và tiền lương cho công nhân mỏ.

Các công nhân mỏ gõ mũ sắt xuống mặt đường, hô khẩu hiệu yêu cầu ông Demchisin từ chức. Một số mũ sắt và chai lọ đã được ném về phía văn phòng tổng thống.

Các công nhân mỏ cho biết họ biểu tình phản đối vì lời hứa của Thủ tướng Arseny Yasenyuk về việc trả nợ lương đã không được thực hiện.

Hơn 200 cảnh sát đã được tăng cường để đảm bảo an ninh cho văn phòng tổng thống.


TTXVN/Tin Tức

Kẻ bắn người biểu tình Ukraine được huấn luyện ở Ba Lan
Kẻ bắn người biểu tình Ukraine được huấn luyện ở Ba Lan

Một nghị sĩ EP nói rằng các xạ thủ bắn vào người biểu tình tại Quảng trường Độc lập (Maidan) ở thủ đô Kiev, Ukraine hồi tháng 2/2014 đã được huấn luyện ở Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN