Thêm nạn nhân ngộ độc rượu

Tại Ba Lan, 4 người đã tử vong do ngộ độc chất metanol có trong rượu giả. Các cơ quan vệ sinh dịch tễ Ba Lan không loại trừ khả năng loại rượu này được nhập lậu từ Cộng hòa Séc.

Những chai rượu chứa chất độc gây chết người tại Séc những ngày vừa qua. Nguồn: Internet.


Trước đó, tại Séc, trong vòng 2 tuần qua đã có 20 người tử vong, 35 người phải nhập viện do ngộ độc rượu giả có chứa chất metanolcực độc.

Tại nước Slovakia (Xlôvakia) láng giềng cũng có 8 người phải nhập viện vì ngộ độc rượu xuất xứ từ Séc.

Tiếp theo CH Séc, từ ngày 16/9, Ba Lan cũng đã ngừng bán các loại đồ uống có cồn của Séc, trừ bia và rượu vang.

Cơ quan hải quan Ba Lan đã tăng cường kiểm tra tại biên giới phía giáp với Séc cũng như công bố các nhãn hiệu rượu độc.

Trước đó, ngày 14/9, Séc đã ra lệnh cấm bán đồ uống có nồng độ cồn trên 20% trên toàn đất nước sau hàng loạt vụ ngộ độc metanolgây chết người do uống loại rượu không có xuất xứ rõ ràng trên.



TTXVN/ Tin Tức

Thêm một vụ ngộ độc do rượu xuất xứ từ Séc
Thêm một vụ ngộ độc do rượu xuất xứ từ Séc

Tám người tại miền đông Slovakia (Xlôvakia) ngày 16/9 đã phải nhập viện vì bị ngộ độc metanol sau khi uống một loại rượu mận nhập khẩu từ CH Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN