Thêm 17 tỉnh của Thái Lan bỏ giới nghiêm

Tối 10/6, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) Thái Lan đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại 17 tỉnh và tại một số khu vực thuộc 3 tỉnh khác. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 4 giờ sáng vẫn được áp dụng tại thủ đô Bangkok.


Binh sĩ Thái Lan gác tại Đài kỷ niệm Chiến thắng ở Bangkok ngày 8/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo thông báo của NCPO, các tỉnh bãi bỏ giới nghiêm hoàn toàn gồm Kanchanaburi, Ratchaburi, Rayong, Chantaburi, Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Roi Et, Loei, Surin, Tak, Sukhothai, Mae Hong Son, Uttaradit, Phrae, Nan, Trang và Satun. Ngoài ra, một số huyện ở các tỉnh Songkhla, Phetchaburi và Trat cũng được bãi bỏ giới nghiêm.


Trước đó, NCPO đã bãi bỏ lệnh giới nghiêm tại các địa điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có Pattaya, Phuket và Koh Samui, để giảm bớt tác động tiêu cực đối với ngành du lịch.


TTXVN/Tin tức

Cảnh sát Thái Lan bắt 7 người biểu tình vi phạm lệnh cấm
Cảnh sát Thái Lan bắt 7 người biểu tình vi phạm lệnh cấm

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 7 người biểu tình chống đảo chính tham gia tụ tập bên ngoài một trung tâm mua sắm tại thủ đô Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN