Thêm 1 trường hợp nhiễm MERS ở Hàn Quốc

Ngày 27/6, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 1 trường hợp nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), song không có thêm ca tử vong nào vì bệnh này. Như vậy, con số của những người nhiễm và tử vong do MERS ở Hàn Quốc đến nay lần lượt là 182 và 31.

Nhân viên y tế Hàn Quốc làm nhiệm vụ tại một trung tâm chữa trị MERS ở thủ đô Seoul ngày 24/6. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, trong số 182 người nhiễm MERS thì chỉ còn 61 người vẫn phải nằm viện trong ngày 27/6 do 90 người đã được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn.

Kể từ khi trường hợp MERS đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc vào tháng 5/2015, đến nay đã có hơn 15.400 người phải cách ly do có thể nhiễm loại virus này sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân MERS.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết đến ngày 27/6, có 2.467 người vẫn phải cách ly, chủ yếu là tại nhà, do nghi nhiễm MERS, giảm so với con số 2.931 của ngày 26/6.


TN
Thêm 2 ca tử vong do MERS ở Hàn Quốc
Thêm 2 ca tử vong do MERS ở Hàn Quốc

Hàn Quốc ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do MERS và 1 ca mới nhiễm bệnh này, nâng tổng số người tử vong và nhiễm đến nay lên lần lượt là 31 và 181.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN