Thành phố thứ ba ở California phá sản

Thành phố San Bernardino ngày 1/8 đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhằm tránh những kiện tụng pháp lý từ các chủ nợ. San Bernardino trở thành thành phố thứ ba tại bang California rơi vào cảnh vỡ nợ chỉ trong vòng hơn một tháng. 

 

Tỉ lệ thất nghiệp tại San Bernardino cao gần gấp đôi mức trung bình của nước Mỹ. Ảnh Internet.

 

Trước đó, thành phố Stockton và Mammoth Lakes cũng đã phải nhờ đến luật bảo hộ phá sản.

 

Do khủng hoảng tài chính, San Bernardino, thành phố 210.000 dân nằm cách Los Angeles 96km về phía đông, rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách 46 triệu USD và đang đối mặt với các cuộc điều tra hình sự. Trong bốn năm qua, chính quyền thành phố đã phải giảm biên chế lao động xuống 20%. Tỉ lệ thất nghiệp tại San Bernardino cũng lên tới 16%, gần gấp đôi mức trung bình của cả nước Mỹ.

 

Trước vụ phá sản của Stockton, chưa có một thành phố nào ở California rơi vào tình cảnh tương tự kể từ sau trường hợp của Vallejo vào năm 2008.

 

 

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN