Thái Lan hoãn tổng tuyển cử tới 2016

Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan ngày 27/11 thông báo cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới tại nước này sẽ bị hoãn tới năm 2016, một bước thụt lùi đối với quá trình lập lại nền dân chủ như đã cam kết.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha (phải) và Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan tại Quốc hội ở Bangkok ngày 12/9/2014. Ảnh: Reuters


Ông Prawit phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi có thể sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào khoảng đầu năm 2016 một khi hiến pháp được soạn thảo. Hiện có những nhân tố phản đối Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự".

Trước đó, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, người chỉ đạo cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5, từng nói bóng gió về khả năng hoãn tổ chức cuộc bầu cử như cam kết là vào cuối năm 2015.


TN (Theo Reuters)
Thủ tướng Thái Lan chỉ thị truyền thông ngừng đưa tin về Thaksin
Thủ tướng Thái Lan chỉ thị truyền thông ngừng đưa tin về Thaksin

Ngày 3/11, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha cảnh báo sẽ thắt chặt kiểm soát đối với giới truyền thông trừ phi họ ngừng đưa tin về cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN