Thai ký sinh ở trẻ 1 tháng tuổi


Ngày 4/10/2011, êkíp bác sĩ phẫu thuật Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM đã mổ thành công 1 trường hợp dị tật bẩm sinh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh. Đó là bé Nguyễn Trọng L., 1 tháng 1 ngày tuổi, được chuyển viện từ BV Tây Ninh với chẩn đoán là dị tật thai trong thai. Bé có vẻ ngoài như bình thường ngoại trừ phần ngực bụng có thêm hai cánh tay phụ nhỏ hơn dang ra như hình chữ W. Bé được khảo sát bằng chụp cắt lớp và các xét nghiệm tỉ mỉ khác cho thấy phần thai thừa không chỉ dính về mặt cấu trúc da mà còn dính nhau phần ruột. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã tách phần thai thừa (gồm 2 cánh tay và 1 đoạn ruột dài khoảng 1m) đồng thời cắt nối lại ruột và tạo hình thành bụng cho bé. Bé sau phẫu thuật đã được chuyển xuống phòng hồi sức và tình trạng sức khỏe hiện khá ổn định.


TS.BS. Trương Quang Định - Phó giám đốc chuyên môn bệnh viện và là phẫu thuật viên chính ca mổ cho biết, trường hợp của bé gọi là thai kí sinh cho dễ hiểu, đây thực chất là 1 trường hợp song sinh không hoàn toàn. Dị tật này khá hiếm gặp trên thế giới với tần suất gặp là 1/50.000 trẻ sinh sống với tỷ lệ gặp ở nữ gấp 3 lần ở nam. Nguyên nhân gây dị tật này là do bất thường trong quá trình hình thành phôi thai, yếu tố gen hay di truyền không được ghi nhận và không ảnh hưởng đến quá trình thai kì lần sau. Phẫu thuật là phương thức lựa chọn giúp giải quyết dị tật này triệt để và hầu hết đều thành công. Do đó, các bậc cha mẹ có con chẳng may bị dị tật này cũng không nên quá sợ hãi hay lo lắng mà nên đưa bé đến khám và điều trị tại tuyến y tế có chuyên khoa ngoại nhi uy tín.

BS. TRƯƠNG ANH MẬU

(Theo Sức khỏe và đời sống)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN