Tên lửa Ấn Độ tự chế bắn trúng mục tiêu

Ngày 31/5, các nguồn tin cho biết Ấn Độ vừa thử thành công tên lửa Pinaka II do nước này tự chế tạo, tại một căn cứ quân sự gần thành phố Pokhran, bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ.

Nguồn tin nêu rõ: "Tên lửa trên đã được phóng thử vào tối 30/5 ở trường bắn Chandan của quân đội Ấn Độ, gần biên giới quốc tế với Pakistan. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 55km". Pinaka II do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) và quân đội Ấn Độ phát triển, có thể lắp được một số loại đầu đạn.

Pinaka II là phiên bản nâng cấp của Pinaka I - hệ thống tên lửa đã được phiên chế cho quân đội Ấn Độ và thử nghiệm trong Chiến tranh Kargil 1998, một trong 3 cuộc chiến lớn giữa Ấn Độ và Pakistan trong 60 năm qua.
TN (Theo THX)
Triều Tiên tung video phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Triều Tiên tung video phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Cơ quan truyền thông Uriminzokkiri của chính phủ Bình Nhưỡng đã giới thiệu một đoạn băng ghi lại khoảnh khắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đầu đạn hạt nhân (SLBM) từ một chiếc tàu ngầm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN