Tehrik-e-Taliban bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố của Canađa

Chính phủ Canađa đã chính thức xếp nhóm Tehrik-e-Taliban ở Pakixtan vào danh sách tổ chức khủng bố. Đây là nhóm hoạt động ở khu vực tây bắc Pakixtan, dọc biên giới với Ápganixtan.

Khói bốc lên từ một đồn cảnh sát ở Karachi, Pakixtan sau khi bị phiến quân Taliban tấn công. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng An ninh công cộng Canađa Vic Toews cho biết, khủng bố tiếp tục là mối đe dọa "thực sự, liên tục và ngày càng tăng" đối với Canađa. Nhà chức trách Canađa "vẫn phải thận trọng trong việc đối đầu với chủ nghĩa khủng bố".

Việc đưa Tehrik-e-Taliban vào danh sách các tổ chức khủng bố là một phần thiết yếu trong nỗ lực chống khủng bố của Canađa.

Danh sách này cho phép nhà chức trách truy tố những kẻ ủng hộ khủng bố và nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại tài trợ các hoạt động khủng bố. Theo đó, người dân Canađa cũng như người Canađa ở nước ngoài không được phép giao dịch buôn bán các tài sản thuộc sở hữu của lực lượng Taliban ở Pakixtan.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN