Tây Nguyên quan tâm phát triển đảng viên

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, năm 2013, các tỉnh Tây Nguyên đã kết nạp mới trên 10.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trên địa bàn lên hơn 175.000 đảng viên. Nhờ vậy, hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên chỉ còn 34 thôn, buôn, bon, làng (0,43%) chưa có đảng viên và 81 thôn, buôn, bon, làng (1,03%) chưa có chi bộ Đảng.


Công tác phát triển Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng ở các tỉnh Tây Nguyên quan tâm, chú trọng. Nhiều cấp ủy đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn ngay từ đầu năm và thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, nhất là việc tạo nguồn, phát triển đảng viên thuộc đối tượng đoàn viên, học sinh, sinh viên, công nhân là người tại chỗ.


Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị các tỉnh Tây Nguyên cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên, quan tâm, chú trọng phát triển đảng viên là người tại chỗ, đồng thời, quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ tốt hơn, vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt vừa chuẩn bị đội ngũ kế cận lâu dài. Các tỉnh cần tổ chức rà soát, đánh giá lại các tổ chức cơ sở đảng yếu kém để có phương án củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN