Tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo sáng 30/3, 3 tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Tàu hải giám Trung Quốc (giữa) gần khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Các tàu của Trung Quốc - được xác định là Hải Cảnh 2102, 2306 và 2350 - đã đi vào vùng biển Nhật Bản từ khoảng 10 giờ 10 phút sáng, buộc 1 tàu tuần tra JCG phải phát tín hiệu cảnh báo yêu cầu các tàu này rời khỏi khu vực trên.

Đây là vụ xâm nhập lãnh hải Nhật Bản đầu tiên của tàu Trung Quốc kể từ hôm 22/3 và là lần thứ 9 trong năm nay. Hiện Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát và lần lượt gọi là Điếu Ngư và Điếu Ngư Đài.



TN
Thuyền trưởng Trung Quốc nhận tội khai thác trái phép trong lãnh hải Nhật Bản
Thuyền trưởng Trung Quốc nhận tội khai thác trái phép trong lãnh hải Nhật Bản

Thuyền trưởng 1 tàu cá Trung Quốc đã nhận tội khai thác san hô trái phép trong lãnh hải Nhật Bản hồi năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN