Tàu chiến Mỹ đồng hành cùng tàu Anh tại eo biển Hormuz

Ngày 4/5, Lầu Năm Góc cho biết các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã bắt đầu đồng hành cùng các tàu thương mại mang cờ Anh qua eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra nhằm phản ứng với vụ Iran bắt giữ tàu mang cờ Marshall Islands hồi tuần trước.


Tàu Farragut của hải quân Mỹ sẽ tham gia đồng hành cùng các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.


Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, nêu rõ Hải quân Mỹ đã đồng hành cùng 1 tàu Anh qua eo biển trên sau khi Washington và London tiến hành các cuộc thảo luận, và sẽ duy trì hoạt động này với các tàu khác của Anh.

Hải quân Mỹ đã đồng hành cùng nhiều tàu mang cờ Mỹ qua eo biển Hormuz từ vài ngày qua. Theo các quan chức ở Washington, với biện pháp này, các chiến hạm của Mỹ sẽ có mặt tại vùng biển trên và giữ liên lạc với các tàu thương mại nhưng không triển khai biện pháp hộ tống đầy đủ.




TN(theo Reuters/AP)
Tàu chiến Mỹ cùng tàu thương mại qua eo biển Hormuz
Tàu chiến Mỹ cùng tàu thương mại qua eo biển Hormuz

Các tàu hải quân Mỹ đã bắt đầu “đồng hành” cùng những tàu thương mại treo cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz, sau khi Iran giữ tàu vận tải Maersk Tigris của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN