Tàu chiến Anh thăm Cuba

Ngày 30/11, Tàu hộ vệ tên lửa “HMS ARGYLL” của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng La Habana, bắt đầu chuyến thăm Cuba dự kiến kéo dài tới ngày 4/12 tới nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Tàu HMS ARGYLL. Ảnh: wikipedia


Trong thời gian ở thăm, các thủy thủ tàu “HMS ARGYLL” sẽ chia sẻ với các đồng nghiệp Cuba kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh chống buôn lậu ma túy trên biển và thảo luận về những đóng góp của Cuba và Anh trong các hoạt động dập dịch Ebola cùng với cộng đồng quốc tế. 

Ngoài ra, các thủy thủ Anh cũng sẽ thăm trụ sở Hải quân Cách mạng Cuba, cũng như tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với các thủy thủ Cuba.

Cuba là điểm đến cuối cùng trong chuyến đi kéo dài 6 tháng của tàu hộ vệ tên lửa này ở vùng biển Caribe nhằm hỗ trợ các nước trong khu vực chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp và đấu tranh chống buôn lậu ma túy.


TN
Cuba thông báo trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên
Cuba thông báo trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

Một bác sỹ Cuba đang tham gia dập dịch tại Sierra Leone đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola và đang được chuyển tới điều trị tại Geneva (Thụy Sỹ). Đây là công dân Cuba đầu tiên bị nhiễm loại virus chết người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN