Tăng Văn Hải hai lần phá kỷ lục quốc gia môn điền kinh

Sáng 9/12, tại sân vận động Thiên Trường (thành phố Nam Định) giải điền kinh thuộc khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - 2014, do tỉnh Nam Định đăng cai tổ chức, đã chính thức khởi tranh. Giải diễn ra từ ngày 9 - 14/12, thu hút 480 vận động viên, đến từ 57 đoàn, tranh tài giành 50 bộ huy chương. Đây là môn thi có số lượng đoàn và vận động viên tham gia nhiều nhất tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần này.

Môn thi điền kinh gồm các nội dung đối với nam: Chạy 100m, 200m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, chạy tiếp sức 4x100m, chạy tiếp sức 4x200m, chạy tiếp sức 4x400m, chạy tiếp sức 4x800m, 3.000m vượt chướng ngại vật, ném búa, ném đĩa, ném lao, nhảy xa, nhảy cao, nhảy sào, nhảy 3 bước, đẩy tạ cùng 10 môn phối hợp.

Các nội dung đối với nữ gồm: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 5.000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào, 3.000m vượt chướng ngại vật, chạy tiếp sức 4x100m, chạy tiếp sức 4x200m, chạy tiếp sức 4x400m, chạy tiếp sức 4x800m, marathon, đi bộ 20km, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, nhảy 3 bước, ném lao, ném búa, ném đĩa, đẩy tạ, cùng 7 môn phối hợp.

Ngay trong sáng 9/12, vận động viên Tăng Văn Hải (Đoàn Vĩnh Long) đã hai lần phá kỷ lục quốc gia tại nội dung ném búa (lần thứ nhất đạt thành tích 50,74m; lần thứ hai tiếp tục phá kỷ lục trước với thành tích 51,68m.

Hiền Hạnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN