Tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận Việt - Lào

Nhận lời mời của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 30/11-1/12.


 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Đại sứ quán và nói chuyện với Cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

 

Chiều 30/11, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone tiếp.


Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Thiện Nhân khẳng định cùng với toàn Đảng, toàn dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo một số nét nổi bật về kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua, nhất là thành công của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều dự luật quan trọng, đặc biệt thông qua Hiến pháp sửa đổi, thể hiện được ý Đảng, lòng dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng chí cũng thông báo kết quả cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, trong đó khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai tổ chức Mặt trận, thực hiện tốt các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011-2016.


Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Lào trong nhiều năm qua; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận cũng như kết quả hội đàm và mong muốn trong thời gian tới, tổ chức Mặt trận hai nước tăng cường thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền vận động nhân dân hai nước hiểu hơn về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, cùng nhau gìn giữ, bảo vệ, củng cố và phát triển.

 

*Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Chủ tịch Phandouangchit Vongssa dẫn đầu đã có cuộc hội đàm. Hai bên đã khẳng định tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào.


Trong khuôn khổ chuyến thăm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng 7 Huân chương Độc lập các hạng cho các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cùng nhiều Huân, Huy chương Hữu nghị cho cán bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

 

*Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 1/12 tại Viêng Chăn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã thăm Đại sứ quán và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong bà con phát huy hơn nữa thế mạnh và thành tích đã đạt được, tiếp tục đóng góp xây dựng phong trào, sống đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, tuân thủ pháp luật nước bạn, giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc để thực sự là cầu nối vững chắc của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.


Tin, ảnh: Hoàng Chương
(P/v TTXVN tại Lào)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN