Tấn công khủng bố ở Tân Cương, 15 người thiệt mạng

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, đã có 15 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong một vụ "tấn công khủng bố" xảy ra tại huyện Toa Xa, thuộc Khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc luyện tập tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong một thông báo đưa ra ngày 29/11, nhà chức trách địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra vào chiều 28/11 và trong số thiệt mạng có 11 "tên cướp".

Tân Cương là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ bạo loạn mà nhà chức trách Trung Quốc cáo buộc là do các phiến quân người Duy Ngô Nhĩ gây ra. Nơi đây luôn trong tình trạng căng thẳng giữa cộng đồng người Hán và các tín đồ Hồi giáo người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.


TN
(Theo AFP, Tân Hoa Xã)
Trung Quốc tuyên tử hình nhóm khủng bố tại Tân Cương
Trung Quốc tuyên tử hình nhóm khủng bố tại Tân Cương

Theo Tân Hoa xã, ngày 13/10, Tòa án khu vực Khách Thập thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã tuyên án tử hình 12 đối tượng tham gia vụ tấn công khủng bố hồi tháng Bảy vừa qua khiến 37 dân thường thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN