Taliban tuyên bố chiến thắng sau khi Anh rút quân khỏi Afghanistan

Lực lượng Taliban ở Afghanistan ngày 28/10 đã tuyên bố giành chiến thắng trước Anh tại tỉnh miền Nam Helmand, đồng thời cho biết các tay súng Taliban đã sát hại hàng trăm binh sĩ Anh và làm bị thương "hàng vạn" binh sĩ trong "các cuộc tấn công đẫm máu nhất" trong cuộc chiến kéo dài 13 năm qua.

Binh sĩ Anh trong buổi chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho quân đội Afghanistan tại Trại Bastion-Leatherneck ở tỉnh miền nam Helmand, ngày 26/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web, Taliban nêu rõ: "Không còn nghi ngờ gì nữa, những cuộc tấn công đẫm máu nhất của các chiến binh Mujahedeen trong 13 năm qua đã khiến kẻ thù xâm lược phải tháo chạy. Số liệu thống kê chính thức của đối phương là 500 binh sĩ Anh thiệt mạng, nhưng vẫn thấp hơn so với con số thực tế".

Hôm 27/10, những binh sĩ Anh cuối cùng ở Afghanistan đã lên máy bay rời Trại Bastion - một căn cứ gần thủ phủ Laskar Gah của tỉnh Helmand - kết thúc sứ mệnh kéo dài hơn cả cuộc Chiến tranh Thế giới thứ II, khiến 453 binh sĩ Anh thiệt mạng.

Cùng ngày, giới chức Afghanistan cho hay ít nhất 17 cảnh sát nước này đã mất tích sau khi Taliban gia tăng tấn công ở khu vực Đông Bắc nước này.

TN

Không còn đài tưởng niệm binh sĩ Anh hy sinh ở Afghanistan
Không còn đài tưởng niệm binh sĩ Anh hy sinh ở Afghanistan

Trong 13 năm đổ máu với niềm vinh dự và sự dũng cảm, 453 binh sĩ Anh đã ngã xuống mảnh đất Afghanistan. Tuy nhiên, nơi đây sẽ không còn đài tưởng niệm nào đánh dấu sự hy sinh của họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN