Tai nạn tàu biển Thái Lan, nhiều người mất tích

Đã có 2 người Hàn Quốc mất tích và 23 người Trung Quốc bị thương sau một vụ va chạm xảy ra chiều 19/10 giữa một tàu cao tốc và một tàu đánh cá ở đảo Phuket, miền nam Thái Lan.

Nhân viên cứu hộ Thái Lan di chuyển một du khách bị thương bằng cán đến bệnh viện. Ảnh: AP


Một nhân viên lãnh sự Trung Quốc dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết tai nạn xảy ra vào 15 giờ 30 phút (giờ địa phương) khi tàu cao tốc mang tên "Ngôi sao Nữ hoàng", chở khoảng 40 người, đã đâm vào một tàu đánh cá tại khu vực biển Andaman trong khi đang di chuyển từ đảo Phi Phi về đảo Phuket.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do người điều khiển tàu cao tốc không chú ý khi đang cố gắng gỡ một chiếc túi vướng vào chân. Người này sau đó đã bị bắt giữ vì tội bất cẩn. Những du khách Trung Quốc bị thương đã được đưa đến 3 bệnh viện địa phương cấp cứu. Công tác tìm kiếm những người bị mất tích vẫn đang được tiến hành.

Các vụ tai nạn liên quan đến tàu thuyền, xe buýt và các phương tiện giao thông khác thường xuyên xảy ra tại Thái Lan, nơi những tiêu chuẩn về an toàn vốn lỏng lẻo.

Hồi giữa tháng 9 vừa qua, 2 du khách người Anh đã bị sát hại ở khu nghỉ dưỡng đảo Koh Tao (Cô Tao), miền nam Thái Lan.


TTXVN/Tin tức

Thái Lan kiên quyết chấm dứt bạo lực ở miền nam
Thái Lan kiên quyết chấm dứt bạo lực ở miền nam

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã cam kết chấm dứt tình trạng bạo lực ở các tỉnh miền nam nước này trong vòng 1 năm, trước khi Bangkok gia nhập Cộng đồng kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AEC), dự kiến được thành lập vào cuối năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN