Syria phủ nhận xây dựng nhà máy hạt nhân bí mật

Chính phủ Syria ngày 12/1 đã phủ nhận báo cáo cho rằng chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad đang xây dựng một nhà máy bí mật dưới lòng đất nhằm phát triển các loại vũ khí hạt nhân.

Lực lượng nổi dậy tấn công máy bay của quân đội Syria. Ảnh: Reuters


Hãng thông tấn nhà nước SANA nêu rõ: “Syria phủ nhận những thông tin không đúng sự thật này”. Damascus đã cáo buộc tạp chí “Der Spiegel” của Đức công bố thông tin “dối trá và sai lệch một cách lố bịch, chẳng hạn như ý tưởng cho rằng Syria đang xây dựng một nhà máy hạt nhân”.

Trích dẫn những nguồn tin tình báo chưa được kiểm chứng, tờ "Der Spiegel" hồi tuần trước cho biết nhà máy này được đặt tại một vùng núi hẻo lánh không thể tiếp cận, nằm ở giữa Syria, gần thị trấn Qusayr.

Tạp chí này cho rằng các chiến binh Hezbollah ở Liban, vốn ủng hộ chế độ Assad trong cuộc nội chiến ở Syria, đang bảo vệ dự án bí mật này.



TN (Theo AFP)
Syria bị nghi có cơ sở hạt nhân ngầm sát biên giới Liban
Syria bị nghi có cơ sở hạt nhân ngầm sát biên giới Liban

Báo Đức cho rằng Syria chưa từ bỏ tham vọng hạt nhân và nước này đang có một cơ sở ngầm nằm ở khu vực rừng núi sát biên giới Lebanon để phát triển vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN