Syria bác khả năng gia nhập liên minh chống IS

Trả lời phỏng vấn của đài BBC ngày 10/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad khẳng định Damascus được "thông tin" về các cuộc không kích của liên minh do Mỹ cầm đầu nhằm vào lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuy nhiên, ông loại trừ khả năng Syria tham gia liên minh này.


Khói bốc lên sau các cuộc không kích của quân đội Chính phủ Syria vào các mục tiêu của phiến quân IS tại Raqqa. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Assad nói: "Đôi lúc, họ có phát đi một thông điệp chung chung... nhưng chỉ có thông tin mà không có đối thoại". Ông Assad cho biết thêm các bên thứ 3, trong đó có Iraq, đang cung cấp thông tin cho Damascus về chiến dịch không kích của liên minh chống IS ở Syria. 


Nhà lãnh đạo Syria đồng thời bác bỏ khả năng nước này gia nhập liên minh chống IS, ông nói: "Chắn chắn chúng tôi không thể và không có ý định đó... chỉ đơn giản bởi chúng tôi không thể liên minh với những nước hậu thuẫn khủng bố". Bình luận này của ông Assad dường như ám chỉ tới việc liên minh quốc tế đang hậu thuẫn các nhóm phiến quân khác, mà Damascus gọi là “khủng bố”, hòng lật đổ ông ta.


Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee cho biết các binh sĩ nước này chuẩn bị tham gia chương trình huấn luyện để chuẩn bị cho việc triển khai quân tới Iraq, một phần của chiến dịch chống IS.


TN

Iraq kêu gọi liên quân tăng cường hỗ trợ chống IS
Iraq kêu gọi liên quân tăng cường hỗ trợ chống IS

Phó Thủ tướng Iraq Saleh al-Mutlaq cho rằng liên quân do Mỹ cầm đầu đang giúp Baghdad đẩy lui nhóm IS, nhưng chưa đủ để đối phó với mối đe dọa do những phần tử cực đoan này gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN