Syria: Al-Qaeda chiếm phần lớn thành phố Idlib

Ngày 28/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của Al-Qaeda tại Syria, đã chiếm giữ phần lớn thành phố Idlib sau khi quân chính phủ rút về những căn cứ ở trung tâm thành phố này.

Một phần tử Mặt trận Al-Nusra canh gác tại một khu vực giao tranh với quân chính phủ Syria. Ảnh: AFP


Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nêu rõ Mặt trận Al-Nusra và các đồng minh Hồi giáo của chúng “kiểm soát phần lớn các khu vực trong Idlib, ngoại trừ các tòa nhà chính quyền và an ninh”.

Các cuộc đụng độ trên phố đã diễn ra ác liệt suốt đêm sau khi lực lượng phiến quân tiến vào khu vực do chính phủ kiểm soát vào tối 27/3. Các lực lượng chính phủ đã rút lui và hiện đang ở trong doanh trại của mình.

Tỉnh Idlib, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ, là một thành trì của Mặt trận Al-Nusra. Hiện chỉ còn thành phố Idlib, thủ phủ tỉnh này, vẫn do chính quyền Damascus kiểm soát.


TN (theo AFP)
Anh hỗ trợ huấn luyện lực lượng đối lập Syria
Anh hỗ trợ huấn luyện lực lượng đối lập Syria

Anh sẽ điều khoảng 75 quân nhân tham gia chương trình huấn luyện các lực lượng đối lập Syria trong vài tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN