S&P hạ mức tín nhiệm nợ công của Italia

Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) ngày 20/9 (giờ Việt Nam) đã hạ chỉ số tín nhiệm nợ công của Italia từ mức A+/A-1+ xuống mức A/A-1 với lý do Italia có nhiều yếu kém về kinh tế, tài chính và chính trị.

Tòa nhà của S&P tại New York, Mỹ. Ảnh: Internet


Trong một tuyên bố, S&P cho rằng viễn cảnh tăng trưởng kinh tế của Italia rất ảm đảm trong khi chính phủ tỏ ra yếu kém trong điều hành kinh tế. Ngoài ra, tỉ lệ tham gia lao động thấp, lĩnh vực công hoạt động thiếu hiệu quả và đầu tư nước ngoài thấp cũng là nhưng nhân tố chính cản trở sự tăng trưởng của Italia.

Cơ quan xếp hạng tín dụng đối thủ của S&P là Moody cũng đang cân nhắc mức tín nhiệm của Italia, hiện đang ở mức AA2, thấp hai bậc so với mức xếp hạng cao nhất của Moody là AAA.

Italia đang cố gắng trấn an các nhà đầu tư thông qua một gói các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới có thể giúp cân bằng ngân sách của nước này vào năm 2013.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN