Sôi nổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp Tết

Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 trùng với kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014), các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng nhân dân.

 

Tại Hà Nội, Sở VH, TT & DL Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân. Cụ thể, sẽ có khoảng 30 buổi biểu diễn vào ngày 30/1/2014 (tức đêm giao thừa) và 60 buổi biểu diễn trong 3 ngày 3, 4, 5/2/2014 (tức mồng 4, 5, 6 Tết âm lịch) của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, các câu lạc bộ bán chuyên nghiệp và các tỉnh bạn thực hiện. Các buổi diễn tổ chức xung quanh khu vực bắn pháo hoa đêm giao thừa và các sân khấu, trung tâm văn hóa, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa tại 29 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Tại các quận, huyện, thị xã khác, nhân dân sẽ được thưởng thức các chương trình ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, Hà Nội và các tiết mục chèo, tuồng, hài kịch... hấp dẫn.

 

Phố Tràng Tiền rực rỡ đèn hoa chào đón xuân Giáp Ngọ.
Ảnh: Minh Đức - TTXVN


Ngày mồng 9 - 10 Tết (tức ngày 8 - 9/2/2014), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp cùng Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình vui xuân tại bảo tàng với nhiều hoạt động văn hóa dân gian khu vực bắc miền Trung. Các hoạt động mang đậm nét văn hóa dân gian như trình diễn nghệ thuật dân gian, chơi trò chơi dân gian, đốt pháo bông, ẩm thực Hà Tĩnh và ẩm thực Mường... sẽ được trình diễn trong dịp này. Công viên Hồ Tây cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc trong chương trình “Vui xuân Giáp Ngọ 2014” (từ ngày mùng 1 - 6 Tết), với sự tham gia biểu diễn của Liên đoàn xiếc Việt Nam (ảo thuật, xiếc khỉ...), múa lân sư rồng, múa rối cạn (làng nghề múa rối Tế Tiêu)...


Các nhà hát trên địa bàn Thủ đô cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ nhân dân. Theo đó, những khán giả yêu nghệ thuật chèo truyền thống sẽ có cơ hội thưởng thức một chương trình nghệ thuật “Mừng xuân Giáp Ngọ” do hơn 100 nghệ sĩ của Nhà hát Chèo Việt Nam biểu diễn tại rạp Kim Mã, Hà Nội. Điểm nhấn của chương trình là những tiểu phẩm hài chèo phản ánh các câu chuyện cuộc sống, những vấn đề nhức nhối trong xã hội, mang thông điệp phê phán thói hư tật xấu, các vấn nạn như: “Hành là chính”, “Giàu giả nghèo thật”. Nhiều vở diễn cổ cũng được phục dựng như: “Lưu Bình Dương Lễ”, “Tống Trân, Cúc Hoa”, “Quan âm Thị Kính”...


Ông Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam cho biết, từ ngày 2/2/2014 (mùng 3 Tết), rạp xiếc Trung ương sẽ tổ chức chương trình xiếc đặc biệt biểu diễn phục vụ khán giả với nhiều tiết mục đặc sắc, từng nhận nhiều giải thưởng cao trong nước và quốc tế. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán này, Liên đoàn xiếc Việt Nam còn tổ chức nhiều đoàn xiếc đi biểu diễn miễn phí ở các địa phương, vùng miền núi dân tộc...


Tại TP Hồ Chí Minh, đêm giao thừa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm trong thành phố là đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9), Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi), sân bóng đá huyện Cần Giờ, Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò (huyện Bình Chánh). TP Hồ Chí Minh cũng sẽ đồng loạt tổ chức nhiều chương trình, lễ hội chào mừng năm mới như trang trí ánh sáng đường phố; lễ hội đường sách tại khu vực đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế; hội hoa xuân; các chương trình biểu diễn nghệ thuật ở sân khấu Sen Hồng (công viên 23 - 9), công viên Gia Định, sân khấu đường Trường Sa (trước Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận)...


Tại thành phố Đà Nẵng, dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sẽ diễn ra hàng chục hoạt động văn hóa đặc sắc như văn nghệ mừng Đảng - đón xuân, bắn pháo hoa, Hội hoa xuân, xiếc Việt Nam, cuộc thi Tài năng nghệ thuật... Ngoài ra, các hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao như trò chơi trẻ em, hát bài chòi, đêm thơ Nguyên tiêu, các giải cờ vua, cờ tướng, kéo co, bóng đá, quần vợt... cũng được tổ chức tại các quận, huyện, xã, phường trong suốt thời gian nghỉ Tết nhằm tạo không khí sôi động trên khắp thành phố.


Thành phố Hội An (Quảng Nam) đón Tết Nguyên đán với Hội lồng đèn Hội An lần thứ 6, sẽ diễn ra từ đêm 28/1 (28 tháng Chạp) đến ngày 5/2/2014 (mồng 6 Tết), với các hoạt động như Hội thi lồng đèn nghệ thuật, lồng đèn thương mại và nghệ thuật sắp đặt lồng đèn, tạo nên không gian ánh sáng và sắc màu tại khu phố cổ và Vườn tượng An Hội. Tại Quảng trường sông Hoài, từ mồng 1 - 6 Tết Nguyên đán sẽ diễn ra nhiều chương trình đặc sắc như: Tài năng nghệ thuật thiếu nhi; đêm nhạc Đảng và mùa xuân; ngày hội đua ghe ngang trên sông Hoài...

PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN