Số người chết do nắng nóng Ấn Độ tăng lên 1.700 người

Một quan chức Ấn Độ ngày 29/5 cho biết số người chết trong đợt nắng nóng kéo dài 1 tuần qua tại đất nước Nam Á này đã tăng lên 1.700 người.

Phụ nữ Ấn Độ che chắn kín mít khi ra đường để chống nắng.


Quan chức này nhấn mạnh: "Phần lớn các ca tử vong xảy ra tại các bang miền Nam Andhra Pradesh và Telangana. Chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có khoảng 100 người thiệt mạng do say nắng tại Telangana".

Nguồn tin còn cho hay bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ cũng ghi nhận nhiều trường hợp, phần lớn là người vô gia cư và người lao động, tử vong do nắng nóng.


Theo các quan chức khí tượng thủy văn, cả hai bang Andhra Pradesh và Telangana đều ghi nhận mức nhiệt khoảng 47 độ C, trong khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi dao động ở mức 45 độ C. Cơ khí tượng thủy văn Ấn Độ dự báo đợt nắng nóng sẽ kéo dài cho đến ngày 31/5.

TN (Theo THX)
Hơn 1.400 người Ấn Độ chết vì nắng nóng
Hơn 1.400 người Ấn Độ chết vì nắng nóng

Số người tử vong vì nắng nóng kinh khủng những ngày qua ở Ấn Độ đã vượt qua 1.400 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN