Saudi Arabia ngừng bắn 5 ngày tại Yemen

Saudi Arabia ngày 7/5 đã tuyên bố sẽ áp đặt lệnh ngừng bắn 5 ngày ở Yemen để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác viện trợ cho những người dân gặp khó khăn. 


Ngoại trưởng John Kerry (trái) trong cuộc gặp với tân Ngoại trưởng Saudi Adel al-Jubeir (phải) tại Riyadh. Ảnh: AFP/TTXVN.


Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Saudi Arabia, Adel al-Jubeir, đưa ra tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Mỹ John Kerry đang ở thăm nước này. Theo đó, liên minh Arập do Saudi Arabia đứng đầu sẽ ngừng các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng al-Jubeir cũng bày tỏ hy vọng lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn sẽ ngừng các cuộc tấn công trên bộ.


Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời điểm bắt đầu áp dụng "lệnh ngừng bắn nhân đạo" này. Các tổ chức cứu trợ cho biết hàng triệu người dân Yemen đang trong tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men.



TN(theo AP)

Ngoại trưởng Mỹ đề nghị ngừng bắn tại Yemen
Ngoại trưởng Mỹ đề nghị ngừng bắn tại Yemen

Ngoại trưởng Mỹ đã đến Saudi Arabia nhằm thảo luận với các quan chức nước này về việc ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN