Rơi trực thăng quân sự Ấn Độ

Ngày 12/2, Người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Trung tá Nitin N. Joshi. cho biết một máy bay trực thăng của Ấn Độ đã gặp nạn tại khu vực Kashmir đang tranh chấp thuộc dãy Himalaya, khiến phi công và phụ lái thiệt mạng.

Lực lượng quân đội Ấn Độ có mặt tại hiện trường xảy ra vụ rơi máy bay.


Theo người phát ngôn trên, vào chiều ngày 11/2, trực thăng Dhruv của Ấn Độ đã rơi tại một khu rừng ở Bắc Bandipora trong khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện thông thường.

Loại trực thăng hiện đại có thể bay trong đêm tối này được sử dụng rộng rãi tại Kashmir để thực hiện nhiệm vụ giải cứu, cứu trợ và hoạt động do thám. Ông Joshi cho biết một cuộc điều tra đã được triển khai để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.


TN(theo AP)
Rơi máy bay tại Kazakhstan, 6 người thiệt mạng
Rơi máy bay tại Kazakhstan, 6 người thiệt mạng

Một chiếc máy bay chở khách hạng nhẹ thuộc sở hữu của tập đoàn khai thác đồng Kazakhmys đã bị rơi tại miền nam Kazakhstan khiến 6 trong tổng số 7 người trên máy bay thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN