Rò rỉ khí độc tại một nhà máy điện hạt nhân của Mỹ

Các công nhân tại một nhà máy điện hạt nhân của Mỹ đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi tại đây xảy ra một vụ rò rỉ khí amôniắc. Tuy nhiên, sự cố này không gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư gần đó.

Vụ rò rỉ xảy ra rạng sáng 2/11 (theo giờ Việt Nam) tại nhà máy điện hạt nhân San Onofre, nằm giữa Los Angeles và San Diego ở bang California. Khí amôniắc đã rò rỉ từ hệ thống xả hơi được dùng để khiển các tuốcbin. Theo Southern California Edison (SCE), cơ quan chủ quản của nhà máy điện trên, các đơn vị khác của nhà máy vẫn vận hành bình thường và lệnh sơ tán nhân viên tại khu vực xảy ra rò rỉ khí độc là biện pháp phòng ngừa các nguy cơ có thể xảy ra.

Nhà máy điện hạt nhân San Onofre có công suất 2.200 megawatt, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng điện của khoảng 1,4 triệu hộ gia đình.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN