Quốc hội Ukraine phê chuẩn thỏa thuận vay tiền EU

Cơ quan báo chí của Quốc hội Ukraine thông báo cơ quan lập pháp nước này ngày 18/6 đã phê chuẩn thỏa thuận vay 1,8 tỷ euro (2 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU). Quyết định trên được Quốc hội Ukraine đưa ra sau khi nhận được sự ủng hộ của 310/450 nghị sĩ.

Thỏa thuận vay 1,8 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU) nhận được sự ủng hộ từ 310/450 nghị sĩ.


Theo nguồn tin, khoản vay này, phải hoàn trả trong 15 năm, sẽ được giao làm 3 đợt, mỗi đợt là 600 triệu euro trong thời gian 3 tháng/lần. Khoản tiền này được dự kiến sẽ giúp Ukraine bình ổn tài chính và tăng dự trữ ngoại tệ.

Kể từ đầu năm 2014, EU đã cung cấp cho Ukraine khoảng 3,41 tỷ euro (3,89 tỷ USD) hỗ trợ tài chính theo 2 chương trình hỗ trợ tài chính riêng rẽ.


TN (theo THX)
Ukraine đối mặt nguy cơ phá sản
Ukraine đối mặt nguy cơ phá sản

Nhóm bốn chủ nợ tư nhân lớn nhất đã từ chối xóa nợ cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN