Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ cho phép hành động quân sự chống IS

Với tỉ lệ 298 phiếu thuận và 98 phiếu chống, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 đã bật đèn xanh cho chính phủ nước này triển khai các lực lượng vũ trang để chống lại những phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq, đồng thời cho phép các lực lượng nước ngoài được phép quá cảnh qua lãnh thổ nước này khi tham gia những hoạt động chống IS.


Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được phép triển khai các hoạt động chống lại lực lượng phiến quân IS.


Cuộc bỏ phiếu trên diễn ra sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hồi tuần trước cho hay Thổ Nhĩ Kỹ đang thay đổi chính sách nhằm đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc chiến chống các chiến binh IS, hiện chỉ còn cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vài km.



T.N

Thổ Nhĩ Kỳ tập kết xe tăng gần biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tập kết xe tăng gần biên giới Syria

Ngày 29/9, các xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tập kết trên một quả đồi hướng về phía thị trấn biên giới Kobani của Syria hiện đang bị các phiến quân IS vây hãm sau khi vài quả đạn pháo do IS bắn vào Kobani rơi lạc sang lãnh thổ nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN