Quốc hội Hàn Quốc thông qua quyết định bổ nhiệm Thủ tướng

Với 197 phiếu thuận, 67 phiếu chống và 8 phiếu trắng, Quốc hội Hàn Quốc ngày 26/2 đã thông qua quyết định bổ nhiệm cựu công tố viên Chung Hong-won làm Thủ tướng nước này.

Quyết định bổ nhiệm được thông qua chỉ một ngày sau khi bà Park Geun-hye chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Chung Hong-won đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua quyết định bổ nhiệm Thủ tướng. 


Ông  Chung Hong-won 68 tuổi, là người có nhiều đóng góp quan trọng cho đảng Thế giới Mới cầm quyền của bà Park Geun-hye trong cuộc tổng tuyển cử tháng 4/2012.

Hồi đầu tháng này, ông được đề cử giữ chức vụ Thủ tướng thứ nhất của Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh các đề cử bổ nhiệm thành viên nội các của bà Park Geun-hye.

Theo kế hoạch, Quốc hội Hàn Quốc sẽ mở phiên điều trần về các đề cử bổ nhiệm cấp bộ trưởng trong vài tuần tới. Các đảng đối lập đã tuyên bố sẽ phủ quyết một số đề cử bổ nhiệm của bà Park Geun-hye.


TTXVN/ Tin tức
Gần 80% dân Hàn Quốc kỳ vọng vào  tân tổng thống
Gần 80% dân Hàn Quốc kỳ vọng vào tân tổng thống

Ngày 25/2, đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS đã công bố kết quả cuộc thăm dò ý kiến mới nhất về kỳ vọng của người dân đối với chính phủ mới và theo đó, cứ 10 người thì có 8 người tin tưởng vào khả năng điều hành đất nước của tân Tổng thống Park Geun-hye.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN