Quân đội Ukraine: Không thể rút vũ khí vì bị tấn công

Ngày 23/2, quân đội Ukraine cho rằng họ không thể triển khai việc rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến ở miền Đông do quân ly khai không chịu ngừng tấn công các vị trí của quân chính phủ bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được hôm 12/2 vừa qua.

Đoàn xe quân sự của quân đội Ukraine ở gần Artemivsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 22/2. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cuối tuần qua, quân ly khai và quân đội Ukraine tuyên bố đã đạt được thỏa thuận về việc bắt đầu tiến trình rút vũ khí như yêu cầu của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 15/2 vừa qua.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Anatoly Stelmakh cho biết bạo lực đã giảm đáng kể trong mấy ngày gần đây nhưng trong đêm 22/2, quân ly khai đã 2 lần pháo kích quân chính phủ.

Phát biểu trong cuộc họp báo được phát sóng truyền hình, người phát ngôn quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov khẳng định: "Do các vị trí của quân nhân Ukraine tiếp tục bị pháo kích nên không thể có bất cứ cuộc đàm phán nào về việc rút vũ khí".


TN (Theo Reuters)

Quân đội Ukraine tổn thất nặng nề trong tháng qua
Quân đội Ukraine tổn thất nặng nề trong tháng qua

Theo các số liệu của lực lượng ly khai, từ ngày 12/1-20/2, đã có 10.940 binh sĩ Ukraine chết và bị thương và 1.178 người bị bắt làm tù binh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN