Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dùng hơi cay với phóng viên tại biên giới

Ngày 6/10, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng hơi cay để đẩy lui hàng chục phóng viên và dân thường người Kurd khỏi khu vực biên giới gần với khu vực đang có cuộc chiến căng thẳng tại thị trấn biên giới đang bị vây hãm Kobani của Syria.

 

Người Kurd ở Syria chạy tị nạn tới thị trấn Suruc sau khi vượt qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Một phóng viên thường trú của hãng AFP cho biết lực lượng vũ trang đã sử dụng hơi cay ngày thứ 2 liên tiếp nhằm đẩy lui người dân khỏi khu vực biên giới, nơi đã trở nên ngày càng nguy hiểm do đạn pháo được bắn từ phía Syria. Lực lượng an ninh ra lệnh bằng loa phóng thanh trên các xe tải: "Rời khỏi đây nếu không chúng tôi sẽ can thiệp".

 

Các phóng viên cũng như người Kurd tại đây, những người đang lo lắng theo dõi cuộc chiến tranh giành Kobani giữa các tay súng người Kurd và các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), đến nay đã bị đẩy lùi lại phía sau khoảng 700 mét từ biên giới.

 

TN

Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán người dân ở biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán người dân ở biên giới Syria

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành sơ tán người dân ở 3 ngôi làng tại tỉnh Sanliurfa, giáp với biên giới Syria, do lo ngại các mối đe dọa an ninh từ quốc gia Tây Á láng giềng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN